Chiều 17/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú (Bình Phước), cho biết: Sau thời gian củng cố tài liệu, chứng cứ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hai vợ chồng Nguyễn Thị Minh (SN 1984, ngụ huyện Đồng Phú) và Hoàng Văn Minh (SN 1982, ngụ phường Tân Đồng, TP Đồng Xoài) để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng. Đồng thời, ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với vợ chồng Minh.

Vào lúc 17h ngày 29/11/2019, Công an huyện Đồng Phú kiểm tra hành chính tại quán cà phê 37 thuộc khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do ông Chu Văn Lành (SN 1970, khu phố Tân An) làm chủ. Qua kiểm tra, Công an phát hiện vợ chồng Minh có biểu hiện nghi vấn cho ông Phạm Văn Nam (SN 1969), bà Nguyễn Thị Mỵ (SN 1975, cùng ngụ huyện Đồng Phú) và bà Võ Tuyết Sương (SN 1979, ngụ quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) vay tiền với lãi suất cao. Công an đã lập biên bản kiểm tra, đồng thời thu giữ của vợ chồng Minh 1 cuốn vở học sinh đã qua sử dụng, 2,7 triệu đồng, 1 điện thoại hiệu Nokia, 1 điện thoại và 1 xe máy.

leftcenterrightdel
 Vợ chồng Nguyễn Thị Minh và Hoàng Văn Minh. Ảnh Báo Bình Phước

Qua điều tra, cả hai khai nhận: Từ đầu năm 2018 đến khi bị phát hiện, ngoài ông Nam, bà Sương và bà Mỵ, vợ chồng Minh còn cho 29 người khác đang sinh sống trên địa bàn vay tiền lãi suất cao với tổng 545 triệu đồng nhằm mục đích hưởng lợi nhuận để tiêu xài. Việc vay tiền được Nguyễn Thị Minh ghi vào cuốn vở học sinh đã bị thu giữ. Trong tổng số tiền cho vay, vợ chồng Minh thu được 91 triệu đồng tiền lãi, trong đó tiền lãi được pháp luật cho phép là 45.454.000 đồng, lãi vượt mức pháp luật quy định 45.546.000 đồng. Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Minh đã cho nhiều người vay với lãi suất cao, người thấp nhất 109,09%/năm, cao nhất lên đến 240%/năm.

Thiên Bình