Theo thông tin ban đầu, khuya 9/5, lực lượng tuần tra kiểm soát Cảnh sát 113 Công an TP Đà Nẵng nhận được tin báo về vụ việc nhóm khoảng 30 thanh niên cầm hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đao kiếm, bom xăng… chạy xe máy trên đường Lê Đức Thọ, theo hướng từ biển về cầu Thuận Phước.

Ngay lập tức, Tổ công tác lập tức bố trí lực lượng chốt chặn tại khu vực ngã tư Ngô Thì Hiệu-Lê Đức Thọ (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), phát hiện 2 thanh niên cầm hung khí chạy xe máy ngang qua.

 
leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng Đà Nẵng bắt giữ hai đối tượng trong nhóm mang dao đi hỗn chiến (ảnh: CA cung cấp)

Lực lượng tuần tra nổ súng chỉ thiên, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. 2 thanh niên không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục tăng tốc bỏ chạy nhưng lập tức bị bắt gọn.

Hai đối tượng bị tạm giữ là Lê Hữu Thịnh (SN 2000, trú  quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (SN 2001, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng). Hai đối tượng khai nhận bạn bè rủ đi đánh nhau nên cả hai hưởng ứng nên cầm dao phóng lợn đến nhập bọn.  Lực lượng công an thu giữ tang vật gồm xe máy hiệu Yamaha BKS 43D1-815.95 và 3 cây dao phóng lợn.

Tổ tuần tra bàn giao 2 thanh niên cùng tang vật cho Công an phường Nại Hiên Đông xử lý và hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy tìm những người liên quan.

 

Lê Tâm