leftcenterrightdel
Thang máy bị mắc kẹt. 

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) nhận tin báo 8 người bị kẹt trong thang máy tại khách sạn trên. Lập tức đơn vị đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an huyện Hóc Môn xuất 2 xe cùng 8 CBCS lên đường giải cứu.

leftcenterrightdel
Đội nghiệp vụ đưa thiết bị kềm chuyên dụng, máy cắt thủy lực để phá cửa thang máy.

Có mặt tại hiện trường, xác định có 8 người đã bị kẹt bên trong gần 20 phút, đội nghiệp vụ nhanh chóng đưa thiết bị kềm chuyên dụng, máy banh cắt thủy lực để phá cửa thang máy đồng thời bơm duy trì dưỡng khí cho những nạn nhân bên trong.

Sau 30 phút nỗ lực toàn bộ 8 nạn nhân đa số là người lớn tuổi đã được đưa ra ngoài an toàn trong tình trạng sức khoẻ tốt. Đa số các nạn nhân đều là người già từ 60 đến 65 tuổi, quê quán ở Hà Nội và Hải Phòng./.

Nguyễn Lánh