Ngày 9/7, Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ đã thông báo về việc truy nã đối tượng phạm tội trong vụ án “Hủy hoại tài sản” theo thông báo số 683/TB - PC 02 ngày 5/7/2021. Sự việc xảy ra vào ngày 30/9/2020 tại khu vực Phụng Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ.

Qua quá trình điều tra, xác minh đối tượng cần truy tìm có lý lịch như sau: Nguyễn Minh Tới (SN 1982, thường trú tại khu vực Thới Bình, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ). Cảnh sát điều tra yêu cầu Nguyễn Minh Tới ra trình diện để phục vụ công tác điều tra.

Nếu đương sự không đến liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Đối tượng Trần Công Xuân đã bị bắt.  

Theo hồ sơ vụ án, ngày 30/9/2020, Trần Công Xuân, tự xưng 9 Xuân (52 tuổi) ngụ tại quận Thốt Nốt, đã cho đàn em mang 10 lít xăng đổ trước nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Xuân đã cho đàn em phóng hỏa, vụ việc xảy ra bức xúc, gây dư luận tới xã hội.

Sau đó, Công an đã trích xuất Camara để tìm nghi phạm, do vụ việc xảy ra ban đêm nên gây ảnh hưởng cho việc điều tra gặp khó khăn. Bằng mọi nghiệp vụ của Cảnh sát điều tra đến ngày 11/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an phối hợp với VKSND TP Cần Thơ, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải, tự xưng Hải Trọc (33 tuổi) cả 2 đều ngụ tại quận Thốt Nốt.

leftcenterrightdel
Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ đã thông báo về việc truy nã đối tượng Nguyễn Minh Tới.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân sự việc xảy ra trước đó do đàn em của Trần Công Xuân có xảy ra mâu thuẫn và cầm ly đánh vào mặt người khác gây thương tích 27%. Sau khi xảy ra sự việc trên, Trần Đông Xuân cho đàn em đến nhà nạn nhân bồi thường và xin lỗi, đồng thời yêu cầu bên nạn nhân rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngay sau đó, Công an quận Thốt Nốt đã nhận định với kết quả giám định và sự việc xảy ra gây thương tích tới nạn nhân là hành vi côn đồ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an quận Thốt Nốt tiến hành khởi tố, bắt tạm giam bị can có liên quan.

Với tính côn đồ “Giang hồ” Trần Công Xuân cho rằng cơ quan điều tra làm khó dễ với mình. Trong khi đó người trực tiếp xử lý vụ việc này là thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, ngay sau đó Xuân đã xúi giục đàn em của mình đi phóng hỏa nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên.

Song Anh