Ngày 17/12, VKSND huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, sau khi nhận được tin báo của Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng, đơn vị đã cử kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, để điều tra vụ phá két sắt xảy ra tại trụ sở UBND xã Tam Giang (huyện Krông Năng).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 6h45 ngày 13/12/2018, anh Nguyễn Chánh Đinh, cán bộ văn phòng (thuộc UBND xã Tam Giang) đến cơ quan làm việc. Tại đây, anh Đinh phát hiện cửa chính vào nhà làm việc và két sắt tại phòng kế toán của UBND xã bị kẻ gian phá, đột nhập.

Ngay sau đó, anh Đinh gọi điện thoại báo cho ông Nguyễn Tiến Lộc - Chủ tịch UBND xã Tam Giang và nhiều cán bộ trong xã. Theo thống kê ban đầu, số tiền bị mất khoảng 300 triệu đồng (bao gồm tiền lương, tiền phụ cấp và tiền quỹ hội nông dân, quỹ khuyến học).

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cho Công an huyện Krông Năng. Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy, cửa chính vào trụ sở UBND xã bị kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt, kích thước vết cắt (0,2 x 0,5 mm); tại cửa phòng kế toán bị cạy, phá, bên trong két sắt bị phá bật tung cửa, đồ đạc giấy tờ bị lục soát vứt ra ngoài và nhiếu vết tường bị vật cứng đập lên...

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng xác minh, điều tra làm rõ theo quy định.

Chính Cương