Sáng ngày 5/8, lãnh đạo UBND phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, khiến 1 cán bộ đang công tác tại một tòa án huyện tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào khoảng hơn 21h tối ngày 4/8, tại số 129 đường Lê Vãn, phường Lam Sơn, TP.Thanh Hoá. Do mâu thuẫn tình ái vì bạn trai muốn chấm dứt mối quan hệ, đối tượng Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá) đã dùng dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) đâm chết anh L.T.V. (SN 1990, trú tại phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá).

leftcenterrightdel
Đỗ Thu Hà tại cơ quan công an. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc, đồng thời tạm giữ hình sự nghi phạm Đỗ Thu Hà. Tại cơ quan công an, bước đầu Hà thừa nhận hành vi sát hại anh V.

Được biết, anh V. đang là cán bộ tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa, còn nghi can là giám đốc một công ty chuyên về sàn gỗ đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa. Giữa anh V. và nghi can Đỗ Thu Hà được xác định có quan hệ yêu đương.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tuệ Anh(T/h)