leftcenterrightdel
 Đối tượng Vũ Quốc Sỹ tại cơ quan Công an.

Chiều 21/3, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an quận Hồng Bàng đang điều tra, xử lý vụ việc bố dùng búa đánh vào đầu con trai, khiến nạn nhân trọng thương, phải nhập viện cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, người bố có tiền sử thần kinh.

Trước đó, rạng sáng 19/3, tại phố Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) xảy ra vụ việc khiến nhiều người dân hoảng sợ khi anh V.H.P (SN 2000) đang ngủ tại nhà bị chính bố đẻ của mình là Vũ Quốc Sỹ (SN 1972) dùng búa đánh liên tiếp vào đầu gây thương tích nặng.

Nhận được tin báo, Công an phường Thượng Lý và người dân có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, nhanh chóng đưa anh P. đến Bệnh viện cấp cứu, đồng thời, báo cáo với Công an quận Hồng Bàng cùng cơ quan chức năng tiến hành thụ lý và điều tra nguyên nhân. 

Qua xác minh ban đầu của cơ quan Công an, do mâu thuẫn gia đình, vào khoảng 5h20 sáng 19/3, khi con trai đang ngủ ở tầng 2, ông Sỹ dùng búa gây thương tích vào vùng đầu anh P. Trong khi đó, đối tượng Vũ Quốc Sỹ có tiền sử điều trị bệnh lý về thần kinh và thuộc diện được hưởng trợ cấp tâm thần.

Cũng theo cơ quan chức năng, nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và được bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não, vỡ xương quai hàm, xương trán, thái dương.

Hiện, Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hào Kiệt