Chiều 27/5, VKSND thị xã Quảng Yên cho biết,  đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để đưa nhóm côn đồ bảo kê tranh giành địa bàn gồm đối tượng Nguyễn Nguyên Hồng cùng đồng phạm phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” làm án trọng điểm ra xét xử.

Theo VKSND thị xã Quảng Yên, khoảng 21h 30' ngày 25/3/2020, tại khu nhà điều hành của Công ty cổ phần đô thị Amata - Hạ Long, thuộc thôn 7, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh bị một số đối tượng đến đập phá, hủy hoại tài sản.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, VKSND thị xã Quảng Yên đã cùng phối hợp với Công an thị xã Quảng Yên đã vào điều tra, khám nghiệm hiện trường. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau gần 1 tháng điều tra, cơ quan chức năng đã xác định các đối tượng liên quan đến vụ án là: Nguyễn Công Huấn (SN 1993, trú tại thị xã Quảng Yên), Nguyễn Xuân Dương (SN 1992, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí), Nguyễn Nguyên Hồng (SN 1977, trú tại tổ 2, khu 1, phường Yên Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Vũ Văn Sự (SN 1991, trú tại thôn 1, Điện Công, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), Định Trung Mỹ (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quang Yên, tỉnh Quảng Ninh), có hành vi dùng gậy bóng chày, xẻng và kiếm tự chế đập phá tài sản tại khu nhà điều hành của Công ty cổ phần đô thị Amata - Hạ Long đang xây dựng, phát triển đô thị tại thôn 7 xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên tham gia đối chất đối với các đối tượng.

Tài sản bị thiệt hại gồm 5 ô kính, cửa văn phòng của công ty, vỡ cửa kính phía sau bên phải và gương chiếu hậu bên phải xe ô tô nhãn hiệu Ford focus BKS 14A - 077.39 của anh Trần Ngọc Trung (SN 1977, trú tại khu 12, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) là kế toán của Công ty Cổ phần Amata-Hạ Long. Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại là 8.434.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Công Huấn, Nguyễn Nguyên Hồng, Nguyễn Xuân Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, như đã nêu trên. Ngoài Hồng, Huấn, Dương còn có Đinh Văn Lực, Đinh Trung Mỹ và Vũ Văn Sự cùng nhau bàn bạc thống nhất tham gia đập phá tài sản của Công ty cổ phần đô thị Amata - Hạ Long. Lực là người khởi xướng, chuẩn bị sẵn gậy bóng chày, xẻng quân dụng và là người đưa tiền cho Mỹ đi mua áo mưa và mũ vải.

Ngày 21/4/2020, Lực bị bắt và khai nhận bản thân do không có việc làm nên muốn xin làm bảo vệ vòng ngoài cho Công ty cổ phần đô thị Amata- Hạ Long, nhưng do Công ty đã thuê đơn vị khác bảo vệ nên đã nảy sinh ý định đập phá, gây rối để hạ thấp uy tín của công ty bảo vệ.

Khoảng 20 giờ ngày 25/3/2020, Lực gọi điện thoại cho Hồng bảo đi xuống nhà Định Trung Mỹ. Tại đây Lực bàn bạc với Hồng, Mỹ, Dương, Sự và Huân về việc đi đập phá khu công nghiệp Amata. Lực bảo Mỹ đi mua áo mưa và mũ vải, Lực đã chuẩn bị sẵn 4 gậy bóng chày và một xẻng chuyên dụng (xẻng gấp), lấy một kiếm tự chế ở nhà Mỹ.

Sau khi chuẩn bị xong, Lực đưa cho Huấn, Sự, Mỹ và Hồng mỗi người một gậy bóng chày, Dương cầm kiếm tự chế còn Lực cầm xẻng. Tất cả đi 3 xe máy đến khu nhà điều hành của Công ty Amata để đập phá cửa kính. Sau đó Lực nhìn thấy một người bảo vệ ngủ ở khu nhà để xe đi ra nên đuổi theo, sau đó đập vỡ cửa kính và gương chiếu hậu của xe ô tô trong nhà xe. Sau khi đập phá xong, cả bọn đi về cất hung khí tại nhà của Mỹ.

Khám xét khẩn cấp tại nhà Đinh Văn Lực thu giữ 4 chiếc gậy bóng chày bằng kim loại, trong đó có 3 gậy cỡ 28, kích thước dài 71cm, đường kính đầu gậy là 5cm, còn 1 chiếc cỡ 25, kích thước dài 63cm, đường kính đầu gậy là 5cm.

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Công Huấn, Nguyễn Nguyên Hồng và Đinh Văn Lực về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự; Khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Vũ Văn Sự, Đinh Trung Mỹ về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy định tại Điều 178 Bộ luật hình sự.

Hoàng Hưng