leftcenterrightdel
Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tếnh Lao Phai bị bắt giữ cùng 753 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng Tếnh Lao Phai (SN 1985) trú tại bản Pa Kha 2, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu bị bắt theo Quyết định truy nã số 01 ngày 10/1/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Châu về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Trước đó vào đầu năm 2020, Tếnh Lao Phai cùng một đối tượng khác phạm tội về ma túy, Tếnh Lao Phai trốn thoát sang Lào sinh sống.

Sau một thời gian dài nắm tình hình địa bàn cũng như di biến động của các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Rạng sáng ngày 14/1/2022, nắm được thông tin đối tượng Tếnh Lao Phai mang ma túy về địa bàn Việt Nam, Công an huyện Yên Châu đã tổ chức truy bắt đối tượng.

Trung tá Nguyễn Văn Nghĩa, Đội trưởng Đội hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Yên Châu cho biết, đối tượng di chuyển đường rừng giáp biên giới Việt Lào vào ban đêm, trời mù, đường trơn trượt, dự đoán khi xong việc sẽ lại chạy sang Lào nên tổ công tác quyết tâm không để đối tượng trốn thoát.

Vào thời điểm khi đối tượng xuất hiện, tổ công tác tổ chức vây bắt đối tượng theo nhiều hướng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đã nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 753 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Minh Phượng