leftcenterrightdel
 Súng và đạn Công an thu giữ.

Theo đó, chiều 18/12, tổ công tác Công an quận phát hiện Nguyễn Tấn Tài (SN 1987, ngụ Vĩnh Long) đang đi trên đường Lê Bình, phường 4 có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra. Qua đó phát hiện Tài tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ 45,0445gram ma túy Methamphetamine. Tài khai nhận mua ma túy từ một người tên Tuyên ở quận Tân Bình.

leftcenterrightdel
Số lượng kiếm, hung khí, công cụ hỗ trợ bị thu giữ.

Mở rộng điều tra, ngày 18 và 19/12, Công an đã bắt giữ Lê Bảo Tuyên (SN 1984, ngụ quận Tân Bình), Diệp Thanh Tuyền (SN 1986, ngụ huyện Nhà Bè), Trần Mỹ Lệ (SN 1970, ngụ quận Tân Phú). Số lượng ma túy các loại được thu giữ 324,8954 gram.

Trước đó, ngày 17/12, Công an quận Tân Bình nhận được tin báo của An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất về việc phát hiện một kiện hàng nghi vấn có chứa súng tự chế dạng bút, súng hoa cải được tháo rời và đạn.

leftcenterrightdel
Số lượng ma túy Lực lượng chức năng thu giữ. 

Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Cao Nhân (SN 1995, thường trú quận Bình Thạnh) là chủ của kiện hàng trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở, Công an thu giữ thêm 9 khẩu súng các loại, 212 viên đạn thể thao, 34 viên đạn công cụ hỗ trợ, 10 viên đạn súng ngắn, 1 hộp đạn chì súng săn và 34 dao, kiếm, đao, chĩa các loại.

Đến chiều 19/12, Trần Văn Hưng (SN 1990, ngụ Bình Thạnh) gọi điện cho Nhân nhờ sửa 2 khẩu súng Rulo nên bị Công an mời Hưng về làm việc và thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn.

Tại cơ quan Công an, Nhân và Hưng khai nhận đã mua số vũ khí trên mạng xã hội của nhiều người (không rõ lai lịch); sau đó bán lại cho ai có nhu cầu với giá cao hơn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Lánh