Ngày 13/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, chiều 12/3, tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Công Được (2002, trú Quảng Trị), thuê trọ tại phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đang nhận 2000 viên ma túy thuốc lắc gửi từ Quảng Trị về.

leftcenterrightdel
Lực lượng chức năng đã bắt các đối tượng Trương Thị Kiều Trang,  Nguyễn Phúc Hậu và Nguyễn Công Được. (ảnh:LLCN cung cấp)

Khám xét nhanh phòng trọ của Được, cảnh sát phát hiện thêm tang vật là 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin, 2 cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng cầm đầu là Trương Thị Kiều Trang (SN 1998, quê ở huyện Triệu Phong, truyện quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Phúc Hậu (tên thường gọi Tinô, SN 1994 trú tỉnh Đắk Lắk, hiện trú tỉnh Quảng Nam) tại 1 khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm tang vật là 5g Ketamin, 130 triệu tiền mặt, 1 ô tô và các vật chứng có liên quan khác.

Được biết, Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở Quảng Trị, sau khi chồng bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Trang vào Đà Nẵng, lấy vỏ bọc là nhân viên Spa nhưng thực chất âm thầm liên hệ lấy ma túy về bán cho các con nghiện.

leftcenterrightdel
 Tang vật trong vụ án (ảnh: LLCN cung cấp)

Trang thừa nhận vì quen biết các đầu mối lấy ma túy ở ngoại tỉnh nên chủ động liên hệ đặt mua ma túy về Đà Nẵng bán với số lượng lớn.

Do là đồng hương nên Trang đã lôi kéo Được đi ship ma túy cho "khách", đổi lại, Trang lo ăn ở, chu cấp tất cả cho thanh niên này.

Mộc Lan