leftcenterrightdel
 Đối tượng Dương Văn Doanh tại cơ quan công an . Ảnh CAQN

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên cho biết, vừa kết thúc điều tra vụ án, bắt giữ Dương Văn Doanh (SN 1989, trú tại khu 7, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên) là đối tượng truy nã sau 5 năm lẩn trốn.

Trước đó, ngày 9/11/2015, tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Dương Văn Doanh cùng đồng bọn sử dụng hung khí đuổi đánh gây thương tích cho anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1988, trú tại khu Rặng Thông, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên), tổn hại 12% sức khỏe. 

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/12/2015, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Dương Văn Doanh về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Sau khi đồng bọn bị bắt, Dương Văn Doanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do Doanh đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc. Sau nhiều năm lẩn trốn, Doanh di chuyển qua nhiều địa phương, luôn giữ kín tung tích của bản thân.

Trong suốt 5 năm trốn truy nã, Dương Văn Doanh thường xuyên thay đổi tên họ, diện mạo, thay đổi địa điểm cư trú liên tục, lúc thì ở Hải Phòng, lúc ở Uông Bí,  thậm chí còn lẩn trốn vào các tỉnh miền Nam...

Tưởng mình thay đổi diện mạo và qua thời gian dài không ai phát hiện, gần đây Dương Văn Doanh về địa phương để làm ăn thì bị lực lượng công an phát hiện. Với quyết tâm truy bắt và xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 15/12/2020, Công an thị xã Quảng Yên đã bắt giữ Dương Văn Doanh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Nam Hòa.

 
Khánh An