leftcenterrightdel
 Đối tượng Trí xông vào nhà khống chế, trói hai mẹ con cướp tài sản. (Ảnh:CA)

Ngày 13/12, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Lê Ngọc Trí (SN: 1992, ngụ tại Thôn Thành Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) để điều tra về hành vi “cướp tài sản” và “cướp giật tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, trước đó vào trưa ngày 12/12, chị P.T.N. (30 tuổi) và con gái tên T. N.M.D. (5 tuổi, ngụ Ấp Kim Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức) đang ở trong nhà thì đối tượng Trí đi vào.

Lúc này Trí hỏi bé D. mẹ đâu? Bé D. chỉ mẹ ở phía sau nhà và dẫn đối tượng lạ mặt vào gặp mẹ ở nhà tắm.

Lúc này chị N. đang giặt đồ, sau đó đối tượng Trí dùng dao đe dọa hai mẹ con chị N., rồi lấy băng keo đã chuẩn bị sẵn trói tay hai mẹ con chị N. lại. Sau đó đối tượng đã cướp đi đôi bông tai của chị N. và bé D. đang đeo. Lấy được tài sản xong, đối tượng này lên xe tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Châu Đức đã xác định được Trí là nghi phạm nên khẩn trương tiến hành truy bắt. Công an huyện Châu Đức sau đó đã bắt khẩn cấp đối tượng Trí và thu hồi tài sản bị cướp.

Quá trình điều tra xác định Trí cũng chính là đối tượng đã thực hiện vụ Cướp giật tài sản vào ngày 9/12 tại đường liên xã Quảng Thành- Xà Bang (thuộc Ấp Hậu Cần, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) với số tiền cướp được hàng chục triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Phong