Theo đó, ông Đ.X.K, chủ nhà hàng Trung Hoa Phát Ký, tại thôn Hàm Hy, xã Cộng Lạc, bị phạt 32,5 triệu đồng về hành vi "Vi phạm quy định phòng dịch" và "Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ".

leftcenterrightdel
 Nhóm chuyên gia người Trung Quốc bị cơ quan chức năng phạt hành chính.

Huyện Tứ Kỳ cũng quyết định phạt 19 thực khách, gồm 18 người Trung Quốc và một người Việt Nam, mỗi người 2 triệu đồng do không thực hiện giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định nhóm khách mang quốc tịch Trung Quốc, đều là chuyên gia làm việc tại một công ty và lưu trú trên địa bàn huyện Tứ Kỳ từ trước. Những người này không bị áp dụng các biện pháp cách ly. Do đó, huyện chỉ xem xét xử lý về hành vi tụ tập đông người, không đeo khẩu trang.

Lực lượng chức năng cũng phát hiện nhà hàng này kinh doanh nước giải khát, một số mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 47 triệu đồng.

 

Bình Minh