leftcenterrightdel
 Băng nhóm mang theo bom xăng từ Bình Dương xuống An Giang đòi nợ. (Ảnh: Quỳnh Như)

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Đình Hoàng (SN 1994, ngụ Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), Lê Văn Tài (SN 1985 ngụ Bến Cát, tỉnh Bình Dương) và 5 đồng phạm để tiếp tục điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” được quy định tại Điều 170 BLHS xảy ra tại khu vực khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên.

Theo điều tra, chị Nguyễn Thị Cẩm (SN 2002, cư trú khóm An Hưng, phường Mỹ Thới) trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương có vay của Hoàng và Tài số tiền 30 triệu đồng với hình thức trả góp trong vòng 2 tháng, số tiền cả gốc lẫn lãi là 50 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả nên chị Cẩm bỏ về địa phương.

leftcenterrightdel
Hung khí các đối tượng sử dụng. (Ảnh: Quỳnh Như) 

Sáng 2/3, Hoàng và Tài dùng xe ô tô từ tỉnh Bình Dương chở theo 5 đối tượng gồm Nguyễn Thanh Tuyền (SN 1994, ngụ Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Dương Hoài Đủ (SN 1995, ngụ Châu Thành, tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Phong (SN 2000, ngụ Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Duy Khánh (SN 2002), Thạch Thanh Dương (SN 1992 ngụ Bến Cát, tỉnh Bình Dương) mang theo nhiều hung khí gồm dao, kiếm tự chế, bom xăng, bình xịt hơi cay, gậy điện… đến nhà của chị Cẩm đòi nợ, đập phá đồ đạc và lấy đi một xe mô tô hiệu Vario trị giá hơn 44 triệu đồng.

Lúc này, gia đình chị Cẩm đã điện thoại trình báo cho Công an phường Mỹ Thới kịp thời đến ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình./.

Huyền Ngân