Đầu giờ chiều nay (22/8), lãnh đạo VKSND huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đang kiểm sát việc tạm giữ hình sự Đinh Cảnh Bình, SN 1990, trú tại thôn Đồng Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa về hành vi giết người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đinh Cảnh Bình.

Trước đó, Công an huyện Tuyên Hóa đã có lệnh bắt, tạm giữ đối tượng này vì đã dùng dao chém mẹ ruột của mình.

Công an đã xác định, tối hôm qua (21/8), tại nhà riêng của bố mẹ là Đinh Quang Hậu và Nguyễn Thị Thương, do mâu thuẫn gia đình, Bình đã dùng một con dao bằng (loại dao đi rừng, dài khoảng 50cm) chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay trái, sau đó Bình tiếp tục dùng dao cắt một nhát vào cổ của bà Nguyễn Thị Thương (là mẹ đẻ của Bình).

leftcenterrightdel
 Con dao gây án.
Hậu quả bà Thương bị thương nặng được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Tuyên Hóa, sau đó chuyển vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.

Được biết Bình là con thứ 7 trong gia đình 11 người con. Sau khi chém mẹ đẻ, Bình còn đuổi chém bố đẻ nhưng ông may mắn chạy thoát.

Hiện, Công an huyện Tuyên Hóa đang lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

P.V