Sáng 8/1, thông tin từ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã di lý đối tượng Phạm Ngọc N. (14 tuổi, hiện là học sinh lớp 9, trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) về đơn vị để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

leftcenterrightdel
Đối tượng Phạm Ngọc N. tại cơ quan điều tra.  

Nạn nhân được xác định là là em Trương Văn D. (SN 2003, học sinh lớp 10, trú tại ở thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, do có mân thuẫn trước đó nên khoảng 13h30 ngày 7/1, nhóm của N. và D. hẹn nhau ra khu vực xưởng chế biến cà phê ở thôn Tân Thành (xã Ea Yông, huyện Krông Pắk) để giải hòa. Khi đi, N. có mang theo một con dao bấm.

Trong lúc hòa giải không thành, 2 bên gồm cả nam và nữ lao vào đánh nhau. Trong lúc xảy ra sự việc, N. đã rút con dao bấm từ trong người rồi xông vào đâm một nhát trúng vào cổ của D. và một nhát trúng ngực của Đặng Lê Minh H..

leftcenterrightdel

Ngay sau khi nhân được tin báo từ cơ quan điều tra, Viện kiểm sát tỉnh Đắk Lắk đã cử Kiểm sát viên xuống kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường cùng cơ quan chức năng. 

Ngay sau đó, D. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, còn Đặng Lê Minh H. bị thương tích nhẹ. Sau khi gây án, N. đã đến Công an xã Ea Yông (huyện Krông Pắk) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Krông Pắk đã nhanh chóng có mặt, tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đồng thời, tạm giữ N. để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

 
Chính Cương