Khoảng 0h20’ngày 22/8, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Bắc Giang) phối hợp với Công an huyện Lục Nam kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia ở tổ dân phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô phát hiện một nhóm thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện Tống Văn Châm (SN 1988) trú tại thôn Hà Phú 12, xã Tam Dị (Lục Nam) cùng 10 đối tượng khác (4 nam, 6 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng hát của cơ sở kinh doanh karaoke trên.

leftcenterrightdel
6 cô gái bị phát hiện đang sử dụng ma túy trong karaoke Hoàng Gia.Ảnh: BBG 

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ hình tròn có chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy tổng hợp).

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định 9 đối tượng (4 nữ, 5 nam) dương tính với ma túy. Ngay sau đó, vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lục Nam) điều tra theo thẩm quyền.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tống Văn Châm tại thôn Hà Phú 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam phát hiện, thu giữ 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, 1 túi ni lông chứa chất bột màu hồng, 2 viên nén hình tròn màu xanh cùng 3 mẩu viên nén màu xanh, tím (đều nghi là ma túy tổng hợp).

Tiến hành điều tra, Lương Thùy Linh (SN 1999) ở bản Cai, xã Cam Lâm, huyện Con Cuông (Nghệ An) và Nguyễn Thế Đức (SN 2000) ở thôn Đô Thượng, xã Quang Vinh, huyện Ân Thi (Hưng Yên) khai nhận số ma túy trên là của mình.

Được biết, Tống Văn Châm có biểu hiện đưa đón nhân viên phục vụ các quán karaoke trên địa bàn; Linh, Đức đang là nhân viên của Châm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Lương Thùy Linh và Nguyễn Thế Đức, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan./.

Xuân Hưng