Hai can phạm gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1989, trú tại tổ 53 khu 4 phường Hồng Gai, TP. Hạ Long) bị Công an TP Hạ Long bắt ngày 22/11/2017 về hành vi trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này vào viện chiều ngày 2/12/2017, chỉ định bị loét hành tá tràng, viêm sung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn.

Can phạm thứ hai là Hoàng Cao Cường (SN 1988, trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt ngày 30/8/2017 về hành bi mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này vào bệnh viện chiều ngày 14/12/2017, chỉ định viêm cầu thận, có hội chứng thận hư/RLCH Lipid máu.

Hai đối tượng trên đã được bố trí ở riêng biệt trên tầng 8 của bệnh viện có tường rào và khóa cổng, tuy nhiên, sáng ngày 12/1, khi nhân viên y tế đưa thuốc đến thì phát hiện 2 can phạm này không còn ở trong phòng.

Quyết định truy nã của Công an tỉnh Quảng Ninh nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh (phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) hoặc theo số điện thoại: 069.2808134.

H.H