Lúc 21h ngày 17/1, tại km 1572- QL1, thuộc địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, lực lượng CSGT đã dừng xe đầu kéo BKS 63C – 07935, kéo rơ moóc 63R-00189, do Bùi Minh Tùng (SN 1972), trú thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) điều khiển.

Sau khi dừng xe, lực lượng CSGT phát hiện một thi thể không còn nguyên vẹn bị kẹt dưới gầm cabin.

leftcenterrightdel
Sau khi gây tai nạn, xe đầu kéo tiếp tục di chuyển. Ảnh: nhóm Phan Rí ơi. 

Kết nối thông tin TNGT liên tỉnh, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là ông Trần Đức V. (SN 1976), trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Trước đó, vào lúc 20h50’ ngày 17/1, Tùng điều khiển xe đầu kéo BKS 63C – 07935, đến vị trí Km 1631 + 600- QL1 đoạn ngã ba cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 86B1 - 239 46 do ông Trần Đức V. điều khiển qua đường phía trước. Hậu quả ông V. chết tại chỗ. Xe đầu kéo kéo thi thể nạn nhân dưới gầm xe, tiếp tục di chuyển trên QL1, hướng ra Phan Rang- Ninh Thuận.

leftcenterrightdel
  Sau tai nạn, hiện trường chỉ còn lại chiếc xe máy của nạn nhân. Ảnh: nhóm Phan Rí ơi. 

Khi xe đầu kéo di chuyển đến tại Km 1572, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 60 km, địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng CSGT dừng xe.

Kiểm tra xe lực lượng chức năng phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm cabin, ngay bánh trước bên tài. Theo nhân chứng, quá trình mài mòn trên quãng đường dài khiến thi thể trong tình trạng nát bươm, chỉ còn da dính quần áo và bàn chân.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe đầu kéo liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó gần đây có 2 vụ xe đầu kéo tung sập nhà dân.

H.N