Sáng ngày 21/3, chiếc xe khách chở 19 hội viên Hội phụ nữ thôn Hòa Trúc (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) đi tham quan tại một số điểm du lịch của tỉnh Sơn La đã gặp tai nạn, khiến một người tử vong, một số người khác bị thương.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có một lái xe và 19 hội viên Hội Phụ nữ thôn Hòa Trúc (xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai) đang trên đường đi tham quan.

Tại hiện trường, xe khách bị lật nghiêng nằm bên vệ đường, sát với hệ thống rãnh thoát nước. Toàn bộ phần kính chiếc xe khách bị vỡ vụn, vương vãi trên khắp mặt đường.

leftcenterrightdel
Chiếc xe khách mất lái bị lật nghiêng. Ảnh: Trung Vĩnh

Chiều 21/3, trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, bà Bùi Thị Hồng Hiệu, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Quốc Oai cho biết: “Một người bị chấn thương nặng đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Hiện người  này vẫn đang hôn mê.

Ngoài ra, 2 người khác bị thương nhẹ, một người bị gãy xương quai xanh và một người bị thương phần mềm đã được về nhà”.

Bà Bùi Thị Hồng Hiệu cũng cho biết thêm, vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tham quan đang trên đường đến địa điểm tham quan Mộc Châu (Sơn La) khoảng hơn 30km.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, còn lại các hội viên khác được gia đình lên đón về.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15, lái xe là anh Hoàng Văn Hoà (37 tuổi, quê Quốc Oai) khi đi trên Quốc lộ 6, đoạn Km 168+600 thuộc địa phận bản Hua Tạt (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La) bị mất lái lao vào vệ đường khiến xe khách chở đoàn tham quan lật nghiêng.

Hậu quả, chị Đỗ Thị H. (25 tuổi) tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Thảo nguyên Mộc Châu.

Vũ Phương