Ngày 17/7, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, tài xế lái xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 trong vụ tai nạn làm 14 người thương vong đã có những lời khai ban đầu về vụ việc.

leftcenterrightdel
 Tài xế Trương Hoàng Giang tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an tài xế Trương Hoàng Giang (SN 1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk), khai vào khoảng 14h chiều 15-7, anh và một tài xế khác được nhà xe Quốc Đạt giao xe khách giường nằm mang BKS 43B-030.78 chở khách từ Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng về tỉnh Đắk Nông. Trên suốt hành trình, tài xế Giang và tài xế đi cùng liên tục thay phiên nhau điều khiển. 

leftcenterrightdel
 Người thân của các nạn nhân bàng hoàng trước vụ tai nạn.

Đến rạng sáng ngày 16/7, khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) thì đổi tài và tài xế Giang lên cầm lái. Sau đó, Giang điều khiển xe khách này chạy rẽ theo hướng đường tắt để qua chợ đầu mối (trên Quốc lộ 26, thuộc phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột) để bỏ hàng.

Khi xe đi đến Km10 (Quốc lộ 26, thuộc địa bàn phường Tân Hoà, TP Buôn Ma Thuột). Lúc này, đường vắng nên tài xế Giang cho xe khách chạy khoảng 70km/h. Khi đi đến đoạn cua, tài xế Giang không giảm tốc độ mà vẫn đánh lái ôm cua, do trời mưa, đường trơn nên xe mất lái lao sang bên trái đường rồi tông vào một xe tải đậu trên lề, tiếp tục tông vào một gốc cây, cột điện sau đó xe khách giường nằm bị lật nghiêng, khiến hàng chục người thương vong. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có khoảng 40 hành khách.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn khiến hàng chục người thương vong. 

Như báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin trước đó, vào khoảng 3h cùng ngày, xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, trú tại huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 26 theo hướng huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) – TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến Km9 (đối diện khu du lịch Kotam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xe khách bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân khiến 1 người chết và 13 người bị thương.

Nguyễn Chính