Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự tài xế Châu Văn Ánh (SN 1975, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người chết, 5 người bị thương. Theo công an huyện Đại Lộc, tài xế Ánh đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển ô tô. Qua kiểm tra, tài xế Ánh có nồng độ cồn trong máu là 0,33 mg/1 lít khí thở. 

Qua làm việc, tài xế Châu Văn Ánh khai nhận, chiều 9/4 có nhậu với bạn ở thị trấn Ái Nghĩa. Tàn cuộc, ông ta lái chiếc ô tô 7 chỗ chạy về nhà, khi đi qua xã Đại An thì gây tai nạn.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: L.B 

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, lúc 19h 20p ngày 9/4, trên đường ĐH3, xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, một vụ tai nạn xảy ra giữa ôtô 7 chỗ, xe tải và 4 xe máy. Thời điểm trên, ôtô 7 chỗ biển số 92A do tài xế Châu Văn Ánh điều khiển lưu thông trên đường ĐH3 qua xã Đại An đã va chạm với xe tải chạy chiều ngược lại. Sau đó, ôtô này tiếp tục tông trực diện vào 4 xe máy.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Hai người tử vong là bà Phạm Thị Bích Liên (49 tuổi) và bà Nguyễn Thị An (33 tuổi, cùng ở xã Đại An).

Theo Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam lúc xảy ra tai nạn, tài xế Châu Văn Ánh người điều khiển ôtô 7 chỗ đã sử dụng rượu bia. Sau khi tai nạn xảy ra, ông Châu Văn Ánh đã bị Công an huyện Đại Lộc tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện Công an huyện Đại Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Nha