leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt chiếc ghe. (Ảnh:Nam Phong)

Theo đó, đến chiều nay lực lượng cứu hộ cứu nạn TP HCM đang triển khai công tác trục vớt chiếc ghe bị chìm dưới đáy sông Sài Gòn và thi thể người phụ nữ trong vụ xà lan đâm chìm dưới sông.

Như đã thông tin trước đó khoảng 2h30' sáng 15/12, trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Bình Phước 2 (phường An Phú Đông, quận 12) xảy ra va chạm giữa một sà lan và một ghe chở cát.

Hậu quả làm chiếc ghe bị chìm xuống đáy sông, ông Nguyễn Văn Long (50 tuổi) bơi được vào bờ, còn vợ là bà Mai Thị Ven (46 tuổi, quê Long An) mất tích dưới sông. Còn chiếc sà lan đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn TP HCM điều người nhái và phương tiện triển khai công tác lặn tìm. Tuy nhiên không có kết quả.

leftcenterrightdel
 Thi thể người phụ nữ đã được tìm thấy cách đó khoảng 1km. (Ảnh:NP)

Tới sáng 16/12, công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai, và chiếc ghe đã được tìm thấy dưới đáy sông đoạn ngay chân cầu. Tới trưa cùng ngày, thi thể bà Ven cũng được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1km về hướng cầu Bình Lợi.

Các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM đã có mặt để tiếp tục khám nghiệm hiện trường.

Hiện công tác trục vớt chiếc ghe đang được triển khai.

Nam Phong