Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn tại giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Quy Nhơn, Bình Định, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tập trung khắc phục hậu quả; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cùng với việc gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm trưởng ban ATGT tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người. 

Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Cơ quan Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt kiểm tra xem xét việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

(Văn Nguyễn)


leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết, 6 người bị thương. Ảnh: Vietnamnet

 Diễn biến vụ xe Lexus BKS 49X - 6666 lao thẳng vào đoàn lễ tang

Khoảng 13h05' chiều ngày 11/4, đội dịch vụ tang lễ Văn Thử gồm 12 người đang xếp hàng chuẩn bị làm lễ trước nhà số 6 Nguyễn Công Trứ thì ô tô Lexus 570 mang BKS 49X- 6666 chạy từ hướng đường Lê Hồng Phong qua đường Trần Phú bất ngờ tông thẳng vào.

leftcenterrightdel
Clip khoảnh khắc xe Lexus lao vào đoàn người lễ tang khiến 4 người chết, 6 người bị thương. Nguồn: Facebook

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 2 người chết ở bệnh viện và 6 người khác bị thương nặng.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe Lexus LX570 BKS 49X-6666 gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong được xác định là: 1. Nguyễn Văn Xuân (51 tuổi, phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn); 2. Lương Phú (40 tuổi, hẻm 110 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn); 3. Châu Văn Mạnh (35 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn); 4. Ông Đỗ Minh Tuấn (42 tuổi, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn). Cả 4 đều trú ở TP Quy Nhơn và hiện đang là trong đội dịch vụ tang lễ Văn Thử (TP Quy Nhơn).

Ông Hồ Việt Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, trong số 8 nạn nhân chuyển vào viện điều trị có 2 nạn nhân đã tử vong, 6 nạn nhân còn lại bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, hiện có 1 người đã bình phục, xin xuất viện, 5 người còn lại đã qua cơn nguy kịch.

leftcenterrightdel
Người dân tại đám tang chuyển các nạn nhân lên xe cứu thương. Ảnh: Vietnamnet 

Theo Vietnamnet đưa tin, Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long, Trưởng Công an TP Quy Nhơn cho biết, chiếc xe Lexus 570 gây tai nạn trên do ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Pisico Bình Định điều khiển. Ông Huyện hiện đang làm chủ một khách sạn lớn ở đường Mai Xuân Thưởng, TP Quy Nhơn. Sau khi gây nạn, ông Huyện đã đến Công an TP Quy Nhơn trình diện.

Thượng tá Huỳnh Dư Phi Long cho biết thêm, không phải "ngẫu nhiên, vô cớ" mà ông Huyện lái ô tô lao thẳng vào đám tang như vậy được.

leftcenterrightdel
 

“Bước đầu ông Huyện khai đến đường Nguyễn Công Trứ, phường Lê Hồng Phong viếng tang cha của bạn thân. Sau khi viếng tang hơn 30 phút, ông này lên xe chuẩn bị đưa tang thì gây ra tai nạn” - Thượng tá Long nói. 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định nhận định đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Lực lượng công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi...

leftcenterrightdel
 Không khí tang thương bao trùm tại hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Quy Nhơn.

Theo Dân trí đưa tin, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Định khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ưu tiên cao nhất cho công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương để giảm thiểu thiệt hại về người. Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân liên quan. Đặc biệt kiểm tra xem xét việc vi phạm nồng độ cồn và chất kích thích, ma túy đối với lái xe trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Lời nhân chứng kể lại

Ông Lê Đức Ngạn - một nhân viên của đội dịch vụ tang lễ, thất thần kể lại: “Lúc đó, tôi đang bái thì nghe tiếng động rầm rầm phía sau, may kịp nhảy qua vỉa hè thoát chết, chỉ bị xây xát nhẹ. Chiếc xe gây tai nạn trước đó đậu phía đường Lê Hồng Phong cũng chờ đi đưa đám tang này, không hiểu sao tài xế vừa lên xe, chiếc xe đã lao vào đoàn chúng tôi nên nhiều người trở tay không kịp”.

leftcenterrightdel
 Ông Lê Đức Ngạn, một nhân viên của đội dịch vụ tang lễ may mắn thoát chết kể lại sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Theo Lao động, là người chứng kiến toàn bộ quá trình xe gây tai nạn, ông Nguyễn Anh Tuấn (52 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Công Trứ) - cho biết, khoảng hơn 13h ngày 11.4, ông cùng nhiều người đến đưa tang cho một người địa phương tại số 6 đường Nguyễn Công Trứ. Lúc này, xe Lexus LX570 đang đậu cách hiện trường khoảng 50m.

Sắp đến giờ di quan, những người nằm trong đội đưa tang đang chuẩn bị các thủ tục. Lễ tang đang tiến hành phía trong nhà, bất ngờ ô tô Lexus lao thẳng tới với tốc độ cao, tông vào đoàn người đang đứng.

leftcenterrightdel
 Clip hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở TP Quy Nhơn, Bình Định. Nguồn: Vietnamnet

"Cú tông bất ngờ và quá mạnh khiến 2 người tử vong tại chỗ, rất nhiều người nằm la liệt trên hiện trường. Chiếc xe này tiếp tục phóng hơn 100m mới chịu dừng lại. Nhiều người quăng đồ đạc để chạy thoát thân. Hai người khác may mắn nhảy tránh được ngay trước đầu xe. Sau đó, tất cả mọi người cùng tập trung đưa những người bị thương đi cấp cứu", ông Tuấn nhớ lại.

Một người khác thuật lại: "Lúc ấy, có 11 người khiêng quan tài đang đứng giữa đường để làm lễ thì bị xe lao tới tông vào. Chiếc Lexus chạy với tốc độ cao, đảo qua đảo lại va chạm nhiều phương tiện khác rồi tông vào những người đang làm lễ đưa tang.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đức Huyện, người lái xe Lexus LX570 BKS 49X-6666 gây ra vụ tai nạn khóc lóc, quỳ gối xin lỗi mọi người.

Sau đó, xe này phóng tới phía trước đoạn xa mới dừng lại. Lúc này, tài xế xuống xe, quỳ lạy đoàn người ở gần đám tang và nói rằng xe bị mất lái. Ông ta khóc và gào lên tôi xin lỗi mọi người. Sau đó chúng tôi thay nhau đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu".

Thế Đức (t/h)