leftcenterrightdel
Tình hình giao thông tại TP. Hồ Chí Minh còn phức tạp. Ảnh: Nam Phong 

Đặc biệt ngày 21/10 vừa qua đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe ô tô mang BKS: 51F.279.10 do bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ P.An Phú Đông, Q.12) điều khiển lưu thông trên đường Điện Biên Phủ về hướng cầu Sài Gòn. Khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 17, quận Bình Thạnh), bà Nga đã tông vào các xe máy đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Vụ tai nạn làm chết tại chỗ 1 người, làm bị thương 6 người. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội xử lý tai nạn Công an quận Bình Thạnh và các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị thương đi cấp cứu và xử lý vụ việc.

Trước đó vào lúc 5h40 phút ngày 15/10 xe tải BKS 64C:02734 lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn (hướng từ quận 1 qua quận 2) đã va chạm làm sập mái che phục vụ thi công kết cấu phần trên của cầu số 19 thuộc dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự cố xảy ra buộc phải cấm các phương tiện lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn đã làm cho tình hình giao thông tại các khu vực như: cầu Thủ Thiêm, cầu Sài Gòn, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội… bị ùn tắc nghiêm trọng.

Ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, về xử lý 34 điểm nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông qua theo dõi đến tháng 10 năm 2018 nhận thấy có 15 điểm chuyển biến tốt, 10 điểm có chuyển biến nhưng tình hình giao thông còn phức tạp và 9 điểm không chuyển biến. Nguyên nhân xảy ra những vụ tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố chủ yếu vẫn là ý thức chấp hành luật giao thông và tham gia giao thông của người dân còn kém. Vì vậy, rất mong các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền để người dân tự nhận thức và chấp hành tốt hơn nhằm giảm tối đa những vụ tai nạn giao thông.

Nam Phong