leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn khiến một thầy giáo tử vong. Ảnh: Nam Phong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng sáng ngày 20/9 tại KCN Đại Đăng, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương. Theo một số nhân chứng, thời điểm trên xe máy mang BKS 61B1 683.76 do ông Trần Đăng Khoa 37 tuổi ngụ Bình Dương điều khiển hướng từ đường Đồng Cây Viết ra đường Điện Biên Phủ. Khi xe lưu thông chỉ còn cách đường Điện Biên Phủ khoảng 100m thì xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 61F1 11904 do một nam thanh niên điều khiển.

Sau va chạm, cả 2 người ngã ra đường khiến anh Khoa tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị thương nặng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, ông Trần Đăng Khoa là một trong hai trợ lý trọng tài ở trận derby giữa TP HCM và CLB Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Do trận đấu kết thúc muộn, ông ở lại TP HCM nghỉ ngơi và sáng nay lên đường trở về Bình Dương để giảng dạy. Ông Khoa sinh năm 1981 tại Bình Dương. Ông làm trợ lý trọng tài nhiều năm nay từ các giải trẻ, hạng Nhất cho đến V-League. Theo các đồng nghiệp, ngoài chuyên môn tốt, ông còn là một người hiền lành và dễ mến. Ngoài công tác trợ lý trọng tài, ông còn là giáo viên thể chất của trường THCS Chu Văn An tại thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.P

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm bên cạnh chiếc xe máy hư hỏng nhẹ. Vụ tai nạn xảy ra đúng giờ công nhân đi làm khiến cho giao thông qua khu vực hỗn loạn, kẹt cứng.

Nhận tin báo, CSGT TP.Thủ Dầu Một cùng các đơn vị có liên quan đã có mặt để giải quyết, đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra  làm rõ.

Nam Phong