Sự cố xảy ra khoảng 8h ngày 19/2. Tàu hàng AH2 chạy từ ga Sóng Thần hướng ra Bắc, trước khi vào ga Suối Kiết bị trật bánh. Lái tàu đã thao tác hãm khẩn cấp tuy nhiên tàu vẫn bị trượt kéo dài qua cột hiệu vào ga Suối Kiết. Sự cố làm trật bánh 3 toa xe, trong đó một toa xe bị đổ bên cạnh đường ray, gây ách tắc đường sắt Bắc - Nam.

leftcenterrightdel
 hiện trường vụ tàu trật bánh. Ảnh BGT.

Trả lời báo chí khi đang trên đường vào hiện trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục vụ sự cố, ông Đoàn Duy Hoạch- Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, nói, chưa xác định được nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đang huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường để xử lý sự cố.

Ông Lê Văn Hiệu- Chủ tịch HĐQT Công ty Quản lý đường sắt Thuận Hải cho biết, đơn vị này đang sẵn sàng lực lượng phối hợp trong trường hợp nhận được lệnh chi viện nhằm khắc phục sớm nhất sự cố.

Văn Nguyễn