Chiều 15/3, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cho biết, đang lên phương án trục vớt tàu hàng chở gần 1.500 tấn tro than từ nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bị chìm ở vùng biển Phan Thiết.

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 14/3, tàu Bạch Đằng tải trọng 2.560 tấn/7 thuyền viên, do ông Nguyễn Đức Trung (SN 1986), trú tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng, chở 1.500 tấn tro than từ Cảng quốc tế Vĩnh Tân (Bình Thuận) khi đang hành trình vào phía Nam, đã chìm tại vùng biển Phan Thiết, cách Mũi Né khoảng 0,5 hải lý.

leftcenterrightdel
Quân y Biên phòng kiểm tra sức khỏe thuyền viên tàu Bạch Đằng SG- 8981 sau khi được cứu vớt. Ảnh: bienphong. 

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng đã huy động ca nô, tàu cá ngư dân, tàu du lịch, cùng với lực lượng cứu hộ tại chỗ nhanh chóng triển khai cứu nạn, kịp thời cứu được 7 thuyền viên vào bờ an toàn.

Trao đổi với phóng viên BVPL về khả năng xảy ra sự cố tràn dầu, cơ quan chức năng địa phương cho biết, tàu Bạch Đằng không chứa nhiều dầu, theo khai báo chỉ mang 8.000 lít dầu, khi đến vị trí gặp nạn chỉ còn khoảng hơn 2.000 lít. “Lượng dầu không nhiều và van dầu đã được khóa kín nên ít khả năng xảy ra sự cố tràn dầu”, nguồn tin cho biết.

V.H