Trước đó, khoảng 13h ngày 8/9, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu Hang trên tuyến Quốc lộ 1K thuộc địa phận xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

leftcenterrightdel
 Tài xế cho xe đổ đá xuống đường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe ben loại 15 tấn, biển số KP-2630 (biển số nền màu đỏ) chở đá có dấu hiệu vi phạm chở quá tải trọng cho phép nên ra hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế xe ben không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện của CSGT mà tiến hành lùi xe vào khu vực bãi đá. Sau đó, tổ công tác tiếp cận phương tiện yêu cầu lái xe xuống phối hợp kiểm tra nhưng tài xế không chấp hành mà điều khiển xe chạy thẳng ra Quốc lộ 1K hướng về cầu Hóa An.

Lúc này lực lượng chức năng tiếp tục điều khiển phương tiện tuần tra lên phía trước xe ben để ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng lái xe không chấp hành và điều khiển cho xe rẻ trái vào một con hẻm trên Quốc lộ 1K.

Tại hẻm cụt, lái xe tiến hành điều khiển xe ben đổ đá xuống đường gây cản trở giao thông rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Tổ công tác đã phối hợp với Công an phường Hóa An tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản hiện trường, biên bản vi phạm, biên bản tạm giữ phương tiện và tiến hành dọn dẹp giải tỏa số đá đối tượng đổ xuống đường để đảm bảo cho phương tiện tham gia giao thông.

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện thêm một xe ô tô tải ben biển số KP-3380 (nền biển số màu đỏ) vi phạm với các lỗi không có giấy phép lái xe, không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không có giấy phép lái xe.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm, biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Lánh