Vào lúc 16h chiều 24.10, một chiếc ô tô mang BKS 49A-10331 do ông Hồ Đắc Trí (50 tuổi) điều khiển chạy từ hướng Đài PT-TH Lâm Đồng đi Trung tâm Hành Chính. Khi xe chạy đến đoạn trước cổng Thư viện tỉnh, chiếc ô tô bất ngờ tông vào xe máy mang BKS 49T5-3997, do ông Võ Song Hùng đang chạy cùng chiều phía trước, cú va chạm làm ông Hùng té ngã xuống đường và xe máy hư hỏng nặng.

leftcenterrightdel
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. 

Sau đó chiếc xe ô tô lạc tay lái lao sang phía bên kia đường rồi tiếp tục tông vào xe máy mang BKS 60N1- 0634, do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi, ngụ tại huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), điều khiển chở theo anh Nguyễn Văn Viết (ngụ TP Hà Nội). Chưa dừng lại ở đó chiếc ô tô lao thẳng lên lề đường và tông cháu Lê Trần Khánh Uyên (11 tuổi, học sinh Trường THCS Quang Trung, TP Đà Lạt) đang trên đường đi học về, cùng chị Bùi Thị Hồng Thúy (19 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) đứng bán bánh mì trên lề đường.

Vụ tai nạn khiến cả bốn người đều bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời, hậu quả chị Thuý bị chấn thương vùng ngực, còn anh Minh, anh Viết và cháu Uyên đều bị gãy chân. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được cơ quan chức năng TP Đà Lạt điều tra làm rõ.  

Phương Thảo