Ngày 21/8, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Phan Hoàng Tính (SN 1998, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, Tính được thuê chở xà bần cho công trình xây dựng. Sáng ngày 18/8, Tính điều khiển xe tải mang BKS 43C - 146.86 về phía biển Đà Nẵng đi chở xà bần.

Khi đến trước một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại, quận Ngũ Hành Sơn gặp xe ô tô điện BkS 43HC - 001.15 do T.Q.H (SN 1987, trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, đang quay đầu xe nên phải thắng gấp lại.

Tính bực tức vì nghĩ  tài xế H. đã chạy ẩu nhưng không xin lỗi nên Tính tấp xe, đi bộ tới chỗ xe điện.

Tính yêu cầu H. xin lỗi nhưng anh này không thực hiện mà còn buông lời thách thức: “Rồi sao, lái vậy thì sao?”.

leftcenterrightdel
 Nguyễn Phan Hoàng Tính tại cơ quan điều tra (ảnh:VT)

Câu nói của H. lại như “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến Tính lại càng giận hơn. Ngay lập tức, Tính rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần, đâm nạn nhân một nhát vào lưng rồi lên xe bỏ đi.

Trưa cùng ngày, Tính về nhà ăn cơm thì gia đình thông báo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Ngũ Hành Sơn đến vận động nên Tính đi đầu thú.

Về phía anh H. đã được CAP Mỹ An và người dân đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo hồ sơ bệnh án, anh H. bị 1 vết thương ở bên trái lưng (đoạn xương sườn). Sức khỏe anh H. đã ổn định nhưng vẫn tiếp tục theo dõi, điều trị.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Mộc lan