Đến chiều tối nay ngày 6/10, lực lượng đường thủy Cảnh sát Cứu nạn cứu hộ thuộc phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Kiên Giang vẫn chưa tìm thấy thi thể chị Danh Thị Thảo (27 tuổi), ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ va chạm.

Trước đó, khoảng 8h tối ngày 5/10, tại ngã 3 kênh Vành Đai, thuộc tổ 8, khu phố Dãy Ốc, phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người mất tích. Vào thời điểm trên, ông Huỳnh Hà Bắc (37 tuổi), ngụ tại ấp An Bình, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang điều khiển xuồng máy Composite chở theo 7 người trên đường đi đám giỗ về lưu thông trên tuyến kênh Vành Đai theo hướng từ Châu Thành đi Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Khi đến địa điểm trên thì máy bị hỏng nên phương tiện bị quay ngang, cùng lúc này một sà lan chở đá do ông Lê Văn Ca (49 tuổi) ngụ tại TP Phú Quốc điều khiển đi ngược chiều chạy đến va chạm. Vụ tai nạn đã làm xuồng Composite bị chìm làm ông Bắc và 7 người rơi xuống sông. 

leftcenterrightdel
 Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thi thể chị Danh Thị Thảo.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng Công an tỉnh Kiên Giang và người dân có mặt tại hiện trường đã cứu vớt được 5 người, còn 3 người mất tích là Thảo, Hà (là vợ và con của anh Bắc) và Lê Hoài Mến. Hiện lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được 2 thi thể là Lê Hoài Mến (10 tuổi). Danh Thị Ngọc Hà (7 tuổi). Riêng chị Danh Thị Thảo lực lượng cứu nạn cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm. 

Văn Vũ