leftcenterrightdel
Đơn vị thi công dựng cảnh báo công trường để tiến hành sửa chữa mặt cầu Bạch Đằng. 

Ngày 17/5, Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng bắt đầu trải thảm nhựa, khắc phục sự cố mặt cầu Bạch Đằng không bằng phẳng.

Ông Nguyễn Tiến Oánh, Phó Giám đốc Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng cho biết, từ ngày 14/5 đến 17/5, đơn vị đã triển khai đào bóc lớp thảm nhựa cũ, đồng thời vệ sinh đường. Sau đó, từ ngày 18/5 đến 21/5 đơn vị thi công sẽ tưới chất kết dính và trải thảm với gần 300m3 bê tông nhưạ để khắc phục sự cố mặt cầu Bạch Đằng. 

Theo ông Oánh cho biết, Công ty cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu 168 là nhà thầu thực hiện thi công sửa chữa. Tổng chiều dài cần xử lý khoảng 120m nằm tại khu vực trước và sau khối hợp long giữa các trụ tháp T28, T29 và T30. Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng đã cử 10 người phối hợp với các lực lượng chức năng bố trí biển cảnh báo, tiến hành điều tiết giao thông qua cầu.

Cầu Bạch Đằng, cây cầu nối thành phố Hải Phòng với tỉnh Quảng Ninh, nằm trên cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, được đưa vào khai thác từ tháng 9/2018. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên đưa vào khai thác, mặt cầu có hiện tượng lún võng, không bằng phẳng.

Khánh An