Trước đó, vào rạng sáng ngày 15/10, tài xế Giang điều khiển xe ô tô khách BKS 93B-004.07 chở trên xe khoảng 53 người lưu thông đường dẫn vào phía Nam hầm Hải Vân (theo hướng Bắc - Nam).

Khi đến đoạn gần Km 9+00 thuộc quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Giang không làm chủ tốc độ, bất ngờ điều khiển ô tô khách của mình lấn toàn bộ sang làn đường dành cho các phương tiện giao thông ngược chiều để vượt 1 xe khách khác đang chạy cùng chiều phía trước. Cùng lúc này, xe ô tô đầu kéo BKS 51C-907.23 kéo rơ-moóc BKS 51R-14929 do anh T.M.T (SN 1976, trú  huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) điều khiển lưu thông chiều ngược lại.

Do cả hai tài xế không phản ứng kịp nên hai xe tông trực tiếp vào nhau. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 17 người khác bị thương nặng đưa đi bệnh viện cấp cứu và 2 xe ô tô hư hỏng nặng. Riêng tài xế Giang bị gãy xương gò má phải, vỡ xương hàm trái, chấn động não và chấn thương mắt phải.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Viện kiểm sát và lực lượng chức năng khác nhanh chóng đến hiện trường, giải cứu, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu, tiến hành khám nghiệm hiện trường và xác minh sự việc.

Theo điều tra ban đầu xác định được nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên là do Nguyễn Kim Giang không tuân thủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn giao thông (ảnh: CA cung cấp)

Xét thấy việc Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Kim Giang về tội “Vi phạm quy định về tham gia đường bộ” theo khoản 2 Điều 260 BLHS là có căn cứ nên VKSND quận Liên Chiểu đã phê chuẩn các quyết định, lệnh của Cơ quan điều tra.

Lê Tâm - Mạnh Quỳnh (VKSND quận Liên Chiểu)