Sáng 25/4, trao đổi với Phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Vô Tranh (huyện Phú Lương, Thái Nguyên) xác nhận, vào 5h sáng nay trên địa bàn xã xảy ra việc một xe bồn chở bê tông bị lật ngửa dưới ao.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe bồn bị lật ngửa, phần đầu xe ngập dưới bùn, nước. Ảnh: Văn Hiến

Ông Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm: “Chiếc xe bồn bị lật ngửa khiến tài xế (sinh năm 1999) bị mắc kẹt trong cabin. Sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng vào cuộc đã đưa được tài xế ra khỏi cabin.

Trong cabin xe bồn chỉ có nam tài xế, không có phụ xe. Tài xế được xác định đã tử vong”.

leftcenterrightdel
Nam tài xế được đưa ra khỏi cabin được xác định đã tử vong. Ảnh: Văn Hiến

Cũng theo lãnh đạo xã Vô Tranh, vụ tai nạn bước đầu được xác định có thể do tài xế lùi rồi bị lật. Không phải một vụ va chạm giao thông.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành cẩu chiếc xe bồn lên bờ.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng nhiều người đi đường hoảng hốt phát hiện chiếc xe bồn chở bê tông lật ngửa dưới ao nước.

Ngay sau đó, người dân báo lên chính quyền địa phương và tiến hành giải cứu tài xế trong cabin. Tuy nhiên, do chiếc xe ngập dưới bùn nước nên rất khó đưa tài xế ra khỏi cabin.

Tài xế chỉ được đưa ra ngoài khi lực lượng chức năng có mặt.

Tại hiện trường, rất đông người dân đứng xem và chia sẻ hình ảnh thương tâm nam tài xế được đưa lên bờ trong tình trạng bùn đất kín người.

Vũ Phương