Theo đó, từ 11h ngày 8/10/2021 đến 11h ngày 9/10/2021, Công an TP Hà Nội tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát các cửa ngõ ra vào Thành phố. 

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm soát 24.280 lượt phương tiện (95 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 33.257 lượt người qua chốt; yêu cầu 2.034 lượt phương tiện quay đầu (1.430 lượt không vào Thành phố, 604 lượt không ra ngoài Thành phố).

Cùng thời gian trên, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch là 12 trường hợp.

Trong đó, không đeo khẩu trang nơi công cộng: 11 trường hợp; kinh doanh không thực hiện giãn cách theo quy định: 1 cơ sở.

Cùng với đó, Công an Thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm Chỉ thị của Chính phủ và UBND Thành phố.

leftcenterrightdel
 Lực lượng chức năng kiểm soát phương tiện ra, vào các cửa ngõ Thủ đô. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý, theo thông tin từ Công an Thành phố, từ 12h00’ ngày 8/10/2021 đến 6h00’ ngày 9/10/2021, Công an Thành phố triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm soát y tế, giám sát và dẫn 3 đoàn (373 người) đi xe mô tô từ các tỉnh, thành phía Nam về các tỉnh phía Bắc qua địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cũng theo thông tin từ Công an Thành phố, Công an quận Thanh Xuân vừa tạm giữ  hình sự 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phi Long (SN 1986; trú tại: Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội), Vũ Xuân Lai (SN 1994; trú tại: Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Văn Hà (SN 1995; trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) và Hoàng Đình Phùng (SN 1992; trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 20h30’ ngày 23/9/2021, tại khu vực ngã ba Chính Kinh - Nguyễn Trãi, xảy ra xô xát giữa 2 nhóm người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc. 

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ bà N.K.A (SN 1961, trú tại: Thanh Xuân, Hà Nội) đã thuê Công ty Vệ sinh môi trường số 1 miền Bắc đến nhà để thông tắc bể phốt với giá thỏa thuận là 3 triệu đồng. Do không thống nhất về mức giá thông tắc bể phốt, người nhà bà N.K.A  là Nguyễn Phi Long đã yêu cầu Công ty Vệ sinh môi trường số 1 miền Bắc hoàn trả lại tiền. Phía nhân viên Công ty Vệ sinh không đồng ý nên đã gọi cho Giám đốc Công ty là Nguyễn Văn Hà cùng 9 nhân viên khác, trong đó có Hoàng Đình Phùng, Vũ Xuân Lai đến để hỗ trợ giải quyết. 

Các đối tượng đã sử dụng hung khí đuổi, đánh nhau gây náo loạn khu vực đầu phố Chính Kinh, phường Thượng Đình, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Sau khi được can ngăn, các đối tượng bỏ đi. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hung khí như kiếm, dao, thanh kim loại dài,... do các đối tượng sử dụng. Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra lệnh bắt giữ Long, Lai, Hà, Phùng. 

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

P.V