Trong ngày đã xảy ra 4 vụ tai nạn làm 4 người chết, gồm: 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe ô tô với xe mô tô tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh; 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa 2 xe mô tô tại xã Trung Châu, huyện Đan Phượng; 1 vụ, 1 người chết do va chạm giữa xe mô tô với xe đạp tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai; 1 vụ, 1 người chết do người điều khiển phương tiện (xe mô tô) tự gây tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận, xử lý 25 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 18 tin liên quan an ninh trật tự; điều động 18 lượt phương tiện, 72 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. 

Đồng thời phát hiện, bàn giao 1 vụ việc có dấu hiệu pháp pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 7 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Cũng theo thông tin từ Công an Thành phố, thời gian qua, Công an xã Khánh Thượng, Ba Vì đã phát huy tốt vai trò tại cơ sở. Theo đó, lực lượng Công an xã đã ngày đêm bám dân, gần dân và nghĩ ra nhiều cách thức tuyên truyền về an ninh trật tự phù hợp với địa bàn...

Cụ thể, Công an xã Khánh Thượng đã thực hiện việc việc tuyên truyền về an ninh trật tự qua đài phát thanh, một cách hiệu quả. Loa truyền thanh di động được các cán bộ chiến sĩ lắp vào chiếc xe máy được trang cấp. Nhờ sự gọn nhẹ này, loa truyền thanh di động có thể đi tới mọi cung đường từ đường ngõ, đường thôn ven chân núi. 

Từ đó, mọi thông tin về diễn biến của dịch COVID-19, thời gian làm thẻ Căn cước công dân gắn chíp, thu thập dữ liệu dân cư hay những phương thức, thủ đoạn của nhiều đối tượng tội phạm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước... đều được Công an xã tuyên truyền sâu rộng tới quần chúng Nhân dân.

P.V