leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa: Trần Thị Thu Hiền/TTXVN) 

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã đồng ý thực hiện việc miễn giảm thu phí cho các chủ sở hữu với tổng số gần 1.300 phương tiện, thường trú trong vòng bán kính 7km, thuộc 8 xã, phường xung quanh trạm này và bắt đầu áp dụng từ ngày 1/5. 

Tuy nhiên, xuất phát từ ý kiến của người dân, nhằm ổn định tình hình thu phí, chính quyền thị xã Ninh Hòa cũng như chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã chấp thuận và đề xuất phương án tăng diện miễn giảm lên 20 xã, phường trong khu vực có bán kính 10km quanh trạm. 

Do đó, trong những ngày đầu áp dụng việc miễn giảm, đã xảy ra tình trạng phản ứng, gây mất an ninh trật tự, khiến việc xả trạm diễn ra hàng chục lần để tránh ùn tắc giao thông. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, qua khảo sát tình hình thực tế, sở kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét chấp thuận chủ trương miễn giảm thu giá dịch vụ qua trạm. 

Cụ thể giảm 100% giá dịch vụ cho xe loại 1 và 40% giá dịch vụ cho xe loại 2, 3, 4 và 5 đối với các phương tiện của 20 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

Đồng thời đối với 7 xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã nằm ngoài phạm vi giảm phí, đề nghị Bộ xem xét miễn giảm 40% giá dịch vụ đối với các xe từ loại 1 đến loại 5. 

Kết luận tại buổi làm việc, ông Lê Đình Thọ,Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thống nhất đề xuất giảm phí dịch vụ qua trạm cho các chủ phương tiện thuộc 20 xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. 

Đối với 7 xã, phường còn lại, đề nghị tỉnh Khánh Hòa thống kê số phương tiện, có văn bản gửi Bộ để Bộ tính toán lại phương án tài chính mới có thể quyết định được. 

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng đề nghị tỉnh Khánh Hòa phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí Ninh Lộc, tiếp tục điều tra làm rõ các trường hợp cố tình gây rối tại trạm thu phí để có hướng xử lý triệt để.

Tiến Minh(TTXVN/vietnam+)