Vụ tai nạn thảm khốc

Tối ngày 5/11/2020, tại huyện Chikreng, tỉnh Siem Riep, Campuchia đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong số các nạn nhân có 6 công dân Việt Nam thiệt mạng và 5 công dân khác bị thương.

Ban đầu xác định, chiếc ô tô 12 chỗ chở 11 người Việt chạy trên quốc lộ 6. Đến đoạn qua xã Spean Thnaot, huyện Chi Kreng, tỉnh Siem Reap, ôtô đã lao xuống kênh ngập nước, lật ngửa.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn.

Sáu người (ba nữ, ba nam) tử vong tại chỗ. Năm người còn lại (hai nữ) bị thương, được lực lượng chức năng địa phương đưa đi cấp cứu.

6 người tử vong gồm: Nguyễn Thị Mai (62 tuổi), Nguyễn Quốc (39 tuổi, con trai bà Mai), Nguyễn Nhật (20 tuổi, con trai bà Mai), Ngô Đức Cương (24 tuổi), Hoàng Thị Thủy (25 tuổi), đều quê Hà Tĩnh và cháu Quách Thùy Trang (3 tuổi), quê Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
 Tang thương tại gia đình 1 nạn nhân ở Hà Tĩnh.

Qua quá trình điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh phối hợp với Phòng An ninh đối nội, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) xác định 11 công dân bị nạn nêu trên đã từng có quá trình lao động tại Thái Lan, nhưng vì dịch bệnh COVID- 19, nên đầu năm 2020, các công dân này trở về Việt Nam và cư trú tại địa phương.

Đến khoảng tháng 10/2020 do có nhu cầu muốn trở lại Thái Lan lao động, nhưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các cửa khẩu chưa mở cửa cho người qua lại các nước. Do đó các công dân này đã liên hệ tìm người đưa sang Thái Lan lao động bằng đường tiểu ngạch.

Lộ diện nhóm tội phạm đưa người vượt biên

Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Thông qua các mối quan hệ quen biết và mạng xã hội facebook, biết được Trần Văn Minh (SN 1999, trú  tại xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) là người thường tổ chức đưa người Việt Nam sang Thái Lan lao động bằng đường tiểu ngạch, nên 11 công dân này đã liên hệ với Minh để Minh tổ chức đưa sang Thái Lan.

leftcenterrightdel
 5 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép vừa bị khởi tố.

Minh đồng ý đưa đi, với chi phí mỗi người là 20.000 bat (tương đương khoảng 15 triệu đồng), bằng cách đi vào thành phố Hồ Chí Minh, rồi lên Tây Ninh, sau đó đi bằng đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới Tây Ninh – Campuchia, rồi qua Campuchia sang Thái Lan.

Sau khi thống nhất chi phí và cách thức đi, Minh hẹn những người lao động ngày 4/11/2020 có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khi những công dân trên đến sân bay Tân Sơn Nhất, Minh đón và đưa họ về nghỉ tại nhà trọ do Minh thuê gần sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, Minh liên hệ với Võ Chí Công (SN 1986, trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh ) để Công thuê xe ô tô chở số công dân nói trên lên khu vực biên giới Tây Ninh.

Sau khi nhận điện thoại của Minh, Võ Chí Công đã liên hệ với Nguyễn Nhật Quang (SN 1996, trú tại xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) thuê 1 xe 16 chỗ để chở số người trên từ thành phố Hồ Chí Minh về nhà Quang thuộc xã Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (gần khu vực biên giới giáp với Campuchia) với giá 2.000.000 đồng.

Sau khi gọi điện sắp xếp xong, trưa ngày 5/11/2020, Minh đến tại phòng trọ thu mỗi người 6.500.000 đồng, số còn lại sẽ thu đủ khi sang đến Thái Lan. Tuy nhiên tại đây có 2 công dân là Phạm Viết Lợi và Đặng Văn Vịnh đã nộp đủ 20.000 Bạt cho Minh.

Khoảng 13 giờ 00’ ngày 5/11/2020, Trần Văn Sơn (SN 1972, trú tại xã Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh, lái xe cho gia đình Quang) điều khiển xe ô tô 16 chỗ, mang biển kiểm soát 51B-04814 đến nhà trọ nơi Minh thuê để đưa 11 công dân nêu trên lên biên giới Tây Ninh.

Khi Trần Văn Sơn đưa xe đến, Minh trực tiếp đưa 11 người lên xe, sau đó Minh đưa cho Sơn 55 triệu đồng để chuyển lại cho Võ Chí Công. Sau đó, Sơn điều khiển xe chở 11 công dân về nhà Quang ở Tây Ninh, còn Minh ở lại TP Hồ Chí Minh.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, xe về đến nhà của Nguyễn Nhật Quang, Sơn gặp Quang và đưa cho Quang số tiền 55 triệu đồng Minh gửi cho Công, rồi ra về.

leftcenterrightdel
 Công an lấy lời khai 1 đối tượng trong đường dây.

Sau khi biết được các công dân lao động đã về đến nhà Quang, Công đến gặp Quang nhận 55 triệu đồng, rồi trả cho Quang 2 triệu đồng tiền thuê xe và dặn Quang cho 11 người đó tạm nghỉ tại nhà Quang, Công sẽ sắp xếp người đón đưa đi Campuchia.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Công trực tiếp và thuê Nguyễn Văn Thiện SN 1991, Nguyễn Ngọc Hoàn, SN 1983, Nguyễn Văn Hoàng SN 1991 đều trú tại xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh đi xe máy đến chở lần lượt 11 công dân lao động qua đường tiểu ngạch vượt biên sang Campuchia. Hoàn và Thiện được Công giao chở người cùng Công với mỗi chuyến 2 người, còn Hoàng thì chịu trách nhiệm chở hành lý của tất cả 11 công dân. tập kết tại một căn nhà (cách biên giới khoảng 3km).

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, các đối tượng tại Campuchia đưa 11 công dân lên một chiếc xe khách 12 chỗ, màu trắng, chở đi sâu vào nội địa Campuchia để sang Thái Lan.

Đến khoảng 2 giờ 30’ ngày 06/11/2020, khi đi đến tỉnh Siem Reap – Campuchia thì chiếc xe khách chở 11 công dân nêu trên bị tai nạn lật xe, làm 6 người chết  và 5 người bị thương.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 15/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Võ Chí Công, Nguyễn Ngọc Hoàn, Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thiện về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mẫn Phong