Qua hệ thống camera, công an Hà Nội đã phạt nguội hơn 7.600 lái xe vi phạm giao thông, trong đó có 34 xe biển xanh và 54 xe biển đỏ.

Năm 2016, CSGT Công an Hà Nội đã kiểm tra, xử lý hơn 500.000 tài xế vi phạm, quy thành tiền nộp ngân sách Nhà nước 176 tỷ đồng, Thượng tá Trịnh Văn Sỹ, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông báo tại cuộc họp tổng kết hoạt động ngành ngày 12/1.

Theo ông Sỹ, các tổ công tác 141 đã phát hiện 400 trường hợp phạm pháp hình sự, chuyển giao cho cơ quan chức năng giải quyết.

 

 Trên 7.600 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera ở Hà Nội. Ảnh: Bá Đô
Trên 7.600 trường hợp vi phạm giao thông bị phát hiện qua hệ thống camera ở Hà Nội. Ảnh: Bá Đô


Năm đầu tiên xử phạt vi phạm giao thông qua hệ thống camera, công an đã gửi hồ sơ phạt nguội đến 7.600 tài xế. "Chúng tôi không phân biệt xe biển xanh, biển đỏ, tất cả đều được xử lý bình đẳng. Cụ thể, có 34 xe biển xanh, 54 xe biển đỏ bị xử phạt qua hệ thống camera", ông Sỹ nói.

 

 Đồ hoạ quy trình xử phạt nguội.
Đồ hoạ quy trình xử phạt nguội.


Chia sẻ về kế hoạch năm 2017, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội Đào Vịnh Thắng cho hay đơn vị sẽ tập trung xử lý các vi phạm gây ra ùn tắc và tai nạn, tiếp tục phát huy hiệu quả của các tổ 141.

 

Theo Bá Đô/Tiền phong
 

.