30 chốt giám sát giao thông tại Hà Nội

Đêm 1 và rạng sáng 2/4, Công an thành phố phối hợp cùng thanh tra giao thông và y tế đã triển khai lắp đặt 30 lều bạt tại 30 vị trí xung yếu cửa ngõ, nút giao thông xung yếu để giám sát việc chấp hành của người dân.

Mỗi chốt khoảng có 9 người, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an địa phương, thanh tra giao thông và nhân viên y tế để làm nhiệm vụ giám sát phương tiện, người ra vào thành phố, đo thân nhiệt, xét nghiệm nhanh virus SARS- CoV-2 nếu cần thiết. 

Tại mỗi chốt, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ làm nòng cốt phối hợp cùng Cảnh sát cơ động, công an các quận huyện làm nhiệm vụ cùng Thanh tra giao thông và nhân viên y tế. Khi phát hiện người dân không chấp hành yêu cầu ở yên trong nhà còn lưu thông trên đường, lực lượng chức năng sẽ tiến hành dừng phương tiện, kiểm tra y tế và xử lý các lỗi vi phạm khác. Trường hợp thân nhiệt vượt mức bình thường sẽ được yêu cầu khai báo y tế, đưa đi cách ly nếu cần thiết.

leftcenterrightdel
 Chốt giao thông trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Bên cạnh đó, nếu phát hiện có ca dương tính, lực lượng chức năng sẽ đưa đi cách ly bắt buộc. Do đó, Công an thành phố khuyến cáo, người dân được biết và tuân thủ yêu cầu ở yên tại chỗ cùng cộng đồng chung tay phòng dịch COVID-19.

Theo kế hoạch trong những ngày tiếp theo, Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức phân công lực lượng, chia thành ca kíp cụ thể để duy trì bảo đảm quân số thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong vòng 15 ngày kể từ 00h00 ngày 1/4.

Bên cạnh đó, duy trì các tổ công tác 141 hoạt động khép kín giữ gìn an ninh trật tự. Công an thành phố cũng tiếp tục triển khai phân công lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, nhất là xử lý tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự và công văn số 45/TANDTC-PC, ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Tiếp tục khẩn trương thực hiện rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý từng tổ dân, khu phố, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với người mắc bệnh để phân loại sàng lọc, để kịp thời báo cáo ngay đồng chí Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp ở địa phương áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Đồng thời, Công an thành phố Hà Nội chủ trì, cùng với các đơn vị chức năng triển khai mạnh mẽ các biện pháp xử lý triệt để dịch bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát việc xuất, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước; thường trực bảo vệ an ninh, trật tự các khu vực cách ly tập trung; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Quân đội, Y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch COVID-19.

Các chốt giám sát giao thông vắng người qua lại

Sáng 2/4, các chốt giám sát việc cách ly toàn xã hội của người dân Thủ đô bắt đầu đi vào hoạt động.

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, trong những ngày cao điểm phòng, chống dịch, lực lượng thanh tra bố trí 100% quân số làm nhiệm vụ phối hợp giám sát việc chấp hành của người dân về yêu cầu cách ly toàn xã hội. Tại 30 vị trí chốt trực có tổng cộng 60 đồng chí làm nhiệm vụ mỗi ca, mỗi ngày có 5 ca, thực hiện nhiệm vụ 24/24h.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải bố trí lực lượng để kiểm tra, xử lý nghiêm xe khách hợp đồng, taxi, xe Grab, xe buýt... vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Đường phố vắng người qua lại. 

Tại điểm chốt đầu cầu Vĩnh Tuy (phía địa bàn quận Hai Bà Trưng), lực lượng liên ngành hơn 10 người gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động, Thanh tra Giao thông Vận tải và Y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, theo quan sát, tuyến đường Minh Khai dẫn lên cầu Vĩnh Tuy khá vắng vẻ.

Tại chốt đầu cầu Thăng Long (phía thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm), Đội Cảnh sát Giao thông số 6 triển khai nhiệm vụ được giao, tổ đã lập chốt từ 18h ngày 1/4 và duy trì liên tục 24/24h để hướng dẫn người dân thực hiện các chỉ đạo của trung ương và thành phố để phòng, chống dịch.

Qua quan sát, lưu lượng phương tiện giao thông qua chốt ít hơn những ngày trước rất nhiều. Người dân đã chấp hành nghiêm yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố, hạn chế tham gia giao thông trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Ngoài ra, các chốt còn bố trí cán bộ y tế cùng phối hợp để kiểm tra, đo thân nhiệt người dân khi ra vào thành phố nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của dịch COVID-19.

Ngọc Anh