leftcenterrightdel
 Hàng chục thanh thiếu niên đua xe trái phép được đưa về cơ quan công an.

 Ngày 31/3, Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an TP Hải Phòng, sở GD&ĐT và UBND các quận, huyện về việc tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự ATGT. 

Qua theo dõi của Ban ATGT thành phố Hải Phòng nắm bắt được, gần đây vào buổi tối, trên một số tuyến đường thành phố, xuất hiện trở lại hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập thành đoàn, lượn lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu trên một số tuyến đường gây mất ATGT, như: Lê Hồng Phong, Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự,  khu vực phố đi bộ hồ Tam Bạc, ĐT.351… 

leftcenterrightdel

 Một thiếu niên đua xe trái phép bị xử lý.

Thống kê của lực lượng chức năng ghi nhận, lúc 21h30 ngày 22/3, nhóm thanh, thiếu niên có khoảng hơn 10 người lạng lách đánh võng trên đường Lê Hồng Phong; lúc 22h30 ngày 23/3 có khoảng 5 đến 7 người tụ tập phóng nhanh, vượt ẩu rú ga trên đường Ngô Gia Tự; hơn 15 người tụ tập, phóng nhanh vượt ẩu trên đường 351 (huyện An Dương) vào khoảng 22h30 ngày 23/3.

Tại khu vực cầu Hoàng Văn Thụ xuất hiện một số nhóm thanh, thiếu niên đi ván trượt từ trên đỉnh cầu xuống chân cầu, gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Gần đây nhất, chiều 30/3, có 26 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 – 20 tuổi đã tụ tập, sau đó phóng xe máy và gắn máy từ trung tâm thành phố về quận Đồ Sơn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an quận Đồ Sơn tổ chức vây bắt.

Thời điểm bị chặn lại, nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, nhiều xe không có biển số.

leftcenterrightdel
 Người dân ghi lại cảnh công an "dàn trận" bắt đua xe trái phép.

Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ 18 phương tiện, đồng thời lập hồ sơ xử lý 26 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 20 để làm rõ dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép.

Nhằm chấn chỉnh tình trạng trên, ngăn ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự ATGT, Ban ATGT TP Hải Phòng đề nghị Công an thành phố phối hợp với nhà trường, cơ sở giáo dục để tuyên truyền, giáo dục pháp luật ATGT cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Khánh An