Theo đó, trước, trong và sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển Việt Nam – Indonesia, Lực lượng chức năng đã ra quân, xử lý những người vi phạm ATGT.

leftcenterrightdel
Người dân đổ ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch môn bóng đá nam SEA Games 30. 

Khoảng 23h ngày 10/12, Lực lượng chức năng đã có mặt tại các ‘điểm nóng’ đã nhắc nhở người dân về việc “đi bão” văn minh, giữ ANTT.

Đến 0h ngày 11/12, do có nhiều quái xế vẫn còn quá khích thổi kèn to, nẹt pô, lạng lách gây mất an ninh trật tự nên bị CSGT tổ chức chốt chặn, xử lý nghiêm những hành vi trên.

leftcenterrightdel
 Nhiều cổ động viên quá khích thổi kèn to...

Nhiều quái xế chạy thành đoàn, khi gặp lực lượng CSGT chốt chặn đã tìm cách quay đầu trốn chạy làm hỗn loạn trên đường, nhưng đều bị CSGT khống chế.

leftcenterrightdel
Nhiều người vi phạm trật tự an toàn giao thông khi ăn mừng tuyển U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. 

Theo ghi nhận của PV Báo Bảo vệ pháp luật, tối 10/12, tại các tuyến đường Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Cộng Hoà, Trường Chinh (quận Tân Bình), Quang Trung (quận Gò Vấp), Lê Duẩn (quận 1) dòng người đổ ra đường ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games khiến giao thông ùn ứ, tại các ngã tư kẹt cứng./.

Nguyễn Lánh