Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 9 giờ sáng nay 8/2 (tức ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi) trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn qua làng Quỳ Chữ, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

leftcenterrightdel
Cú tông mạnh khiến sườn bên phải chiếc xe ô tô 7 chỗ biến dạng 
Trưa cùng ngày, trao đổi với báo chí, ông Đoàn Văn Cảnh, Chủ tịch UBND xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe khách tông vào xe ô tô 7 chỗ có 8 người trên xe, khiến 3 thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS tỉnh Thanh Hóa đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng từ trung tâm TP Thanh Hóa hướng ra Ninh Bình.

Khi tới làng Quỳ Chữ (xã Hoằng Quỳ), chiếc xe rẽ trái qua làn đường ngược chiều để vào làng thì bất ngờ bị 1 chiếc xe khách đường dài chạy tuyến Bắc Giang - Sài Gòn, BKS 98B-022.66 đi ngược chiều tông thẳng vào hông xe bên phải.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe khách gây tai nạn
Cú tông mạnh khiến xe ô tô 7 chỗ văng vào vệ đường, 8 người trên xe ô tô gồm 6 người lớn và 2 trẻ nhỏ gặp nạn, trong đó có 3 người bị thương rất nặng. Chiếc xe 7 chỗ bị hư hỏng đầu xe, hông bên phải xe bị méo mó, biến dạng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân bên đường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi ô tô gặp nạn, đồng thời sơ cứu những người bị thương và báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng huyện Hoằng Hóa.

leftcenterrightdel
Các nạn nhân được người dân đưa ra khỏi chiếc xe gặp nạn và sơ cứu 
Theo ông Cảnh, do bị thương quá nặng, 3 người trên xe ô tô 7 chỗ đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 3 người tử vong gồm chị Trần Thị Phương Thảo (SN 1983, trú tại Biên Hòa, Đồng Nai) và chồng là Nguyễn Xuân Toàn (SN 1983, trú tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Hai vợ chồng chị Thảo, anh Toàn hiện đang công tác tại Đồng Nai. Nạn nhân thứ 3 là bà Lê Thị Nguyệt (SN 1961, là mẹ đẻ của anh Toàn).

Được biết, gia đình anh Toàn đang từ huyện Ngọc Lặc về quê ở Hoằng Quỳ (Thanh Hóa) chúc Tết thì gặp nạn.

Hiện, nguyên nhân vụ tại nạn đang được Công an huyện Hoằng Hóa điều tra, làm rõ.

N.Minh