Trong ngày, qua công tác tuần tra, kiểm soát, các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 32 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 32 bộ giấy tờ. Phát hiện, bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho cơ quan chức năng xử lý.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, phát hiện, bàn giao 3 vụ, 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho cơ quan chức năng xử lý.

Cùng với đó, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố tiếp nhận, xử lý 32 tin liên quan an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm: Tổng đài 113 tiếp nhận 26 tin liên quan an ninh trật tự; điều động 26 lượt phương tiện, 104 lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giải quyết. 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, phát hiện, bàn giao 1 vụ, 1 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng xác minh, điều tra làm rõ. Tổng đài 114 tiếp nhận xử lý 6 tin báo liên quan đến cháy, nổ và cứu nạn cứu hộ.

Cũng theo thông tin từ Công an Thành phố, mới đây, đối tượng Trịnh Văn Tú (SN: 1971; HKTT: Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng) vừa bị người dân bắt quả tang về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Tú khai: Khoảng 18h15’ ngày 25/2/2022, Tú điều khiển xe máy (Wave BKS: 29E1 560.57) đi từ hướng Đền Lừ vào phố Mai Động. Đến đoạn khu tập thể C46-C47 Mai Động, Tú thấy chị Th đi xe máy ngược chiều, trên lưng đeo ba lô. 

Thấy chị Th điều khiển xe rẽ vào C40 và C47, Tú dựng xe máy tại trước C46 rồi chạy bộ đuổi theo xe chị Th, đến trước số 103 C38 thì đuổi kịp, Tú kéo ghì xe của chị Th lại, kéo khoá Balô, lấy ví của chị (trong ví có 3,8 triệu đồng).

Chị Th quay lại phía sau, nhanh tay túm lấy áo, giữ được Tú và lấy lại được chiếc ví mà đối tượng đang cầm trên tay.

Trộm tài sản không thành, Tú bỏ chạy ra vị trí để xe thì bị chị Th cùng người dân bắt giữ, bàn giao cho Công an phường Mai Động. Tang vật thu giữ gồm: 1ví bên trong có 3,8 triệu đồng; 1 xe máy (nhãn hiện Wave màu đen, BKS: 29E1 560.57).

Qua sự việc trên cho thấy tính chất manh động của đối tượng trộm cắp tài sản, do đó Công an Thành phố cảnh báo người dân khi tham gia giao thông, hoặc nơi đông người, nhất là chị em phụ nữ, cần phải hết sức chú ý bảo quản túi xách, tư trang, trang sức… tránh tạo sơ hở cho kẻ gian lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, vừa mất tài sản, vừa nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng.

P.V