Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017 cả nước xảy ra gần 9.600 vụ tai nạn giao thông làm chết hơn 4.000 người.

 


Tuy nhiên, so với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Số vụ TNGT giảm 636 vụ, giảm 229 người chết, giảm 1.004 người bị thương.

Được biết, các vụ TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.797 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ, giảm 229 người chết, giảm 520 người bị thương.

Tính riêng trong tháng 6, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 186 vụ, giảm 131 người chết, giảm 209 người bị thương.
 

Theo Hà Sơn/Công lý

.