Theo Văn phòng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), đường sắt Bắc - Nam qua ga Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Bình Thuận đã thông trở lại lúc 14h23, sau hơn 6 tiếng xảy ra sự cố tàu hàng AH2 trật bánh tại đây.

Sự cố không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, một số thiết bị hạ tầng đường sắt và toa tàu lật nghiêng đã bi hư hỏng.

Hệ quả trực tiếp của sự cố khiến gần 1.000 hành khách của 7 đoàn tàu đã bị ảnh hưởng, phải trung chuyển bằng phương tiện ô tô, từ ga Sông Dinh đến ga Gia Ray và từ ga Bình Thuận đến ga Sài Gòn ở chiều ngược lại.

leftcenterrightdel
Hiện trường sau sự cố tàu hàng AH2 trật bánh khi vào ga Suối Kiết, Bình Thuận.

Hiện việc khắc phục mới hoàn thành bước 1 với mục tiêu ưu tiên giải phóng đường ray để tàu lưu thông. Các đoàn tàu qua đoạn đường sắt sự cố được phép lưu thông với tốc độ 5km/h.

Văn phòng VNR nói, cơ quan này đang yêu cầu các đơn vị liên quan hợp tác để xác định nguyên nhân sự cố.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã phản ánh, khoảng 8h ngày 19/2, tàu hàng số hiệu AH2 khi vào ga Suối Kiết trên tuyến đường sắt Bắc – Nam đã bị trật bánh 3 toa, trong đó có 1 toa bị lật nghiêng sát đường ray khiến đường sắt Bắc – Nam ách tắc.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty CP đường sắt Sài Gòn đã huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, khắc phục sự cố.


Văn Nguyễn
Nguồn: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam