Ngày 5/1, tin từ Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra chiều 3/1, trên quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc), xe ô tô 5 chỗ ngồi va chạm với xe đạp đi cùng chiều, hậu quả khiến người đàn ông 68 tuổi điều khiển xe đạp tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xác nhận với báo chí, ông Ngô Tiến Dũng - Trưởng Công an huyện Cao Lộc cho hay, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô va chạm với xe đạp gây tai nạn là một cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn.

leftcenterrightdel
Hiện trường vụ tai nạn 
Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 3/1, tài xế Hoàng Ngọc Tân (SN 1982, trú tại Khu đô thị Phú Lộc, TP Lạng Sơn, hiện là cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lạng Sơn) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes, BKS 12A- 001.16, khi đi đến đoạn giáp ranh giữa TP Lạng Sơn và huyện Cao Lộc đã xảy ra va chạm với xe đạp đi cùng chiều do ông Hoàng Văn Thường (SN 1952, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) điều khiển.

Vụ tai nạn đã khiến ông Thường tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo phản ánh của người dân, sau khi gây tai nạn, tài xế Hoàng Ngọc Tân đã bỏ lại ô tô tại hiện trường và rời đi.

Trước thông tin người dân cho rằng tài xế Hoàng Ngọc Tân có dấu hiệu say xỉn khi lái xe gây tai nạn, theo lãnh đạo Công an huyện Cao Lộc, khi gây ra tai nạn, lái xe Hoàng Ngọc Tân có đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu bằng xe của mình. Chiều cùng ngày, tài xế Tân đã tới tru sở Công an huyện Cao Lộc trình diện. Còn việc người dân nói tài xế say xỉn thì cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật.

N.Minh