leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh niên

Vụ tai nạn trên xảy ra khoảng 15 giờ ngày 23/11, ông Trần Xuân Quang trong tình trạng đã uống rượu, điều khiển ô tô biển kiểm soát 49A - 20803 lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, thành phố Đà Lạt, hướng từ trung tâm thành phố đi huyện Lạc Dương.

Khi ô tô đến cây xăng Tùng Lâm, xe bất ngờ lạc sang bên trái đường và đâm vào xe máy do chị Phạm Thị Ngọc Anh (18 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) điều khiển đi hướng ngược lại. Sau đó, xe ô tô do ông Quang điều khiển tiếp tục đẩy chị Ngọc Anh cùng xe máy ép vào đầu xe tải 49C - 18200 đang dừng thay lốp bên đường, cuốn xe máy và chị Ngọc Anh vào gầm ô tô, kẹt giữa đầu xe tải. Vụ tai nạn làm làm chị Ngọc Anh tử vong tại chỗ.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Xuân Quang. Ảnh: Thanh niên

Những người chứng kiến vụ việc cho biết: Sau khi xảy ra tai nạn, ông Quang loạng choạng bước ra trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và gọi điện thoại cho ai đó. Sau đó, một người đàn ông mặc đồ ngành Điện lực đến nhận rằng mình mới là người điều khiển xe gây tai nạn, ông Quang chỉ ngồi ghế phụ. Sau đó, ông Quang lên ô tô 49A - 24467 định rời khỏi hiện trường, nhưng bị người dân chặn lại, yêu cầu ông Quang ở lại để xử lý vụ việc.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Lạt cho biết: Việc này xảy ra trước lúc lực lượng Công an đến; khẳng định biên bản hiện trường vụ tai nạn và hồ sơ vụ việc đều thể hiện người gây tai nạn là ông Trần Xuân Quang. Sau khi tai nạn xảy ra, Cảnh sát Giao thông và Cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt có mặt tại hiện trường, đo nồng độ cồn ông Trần Xuân Quang vượt quá mức cho phép. 

Do ông Quang là sĩ quan Quân đội, sau khi hoàn tất hồ sơ bước đầu, Công an thành phố Đà Lạt đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5 (Quân khu 7) để xử lý theo quy định.

Theo TTXVN